Sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh, quốc tế ngày 19.6

19/06/2018 20:53

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam... là những sự kiện nổi bật ngày 19.6.

Ngày 19.6, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đơn vị 1 - Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3, quận 4 để thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Chiều 19.6, tại Sóc Trăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và phát động khởi nghiệp, với sự tham gia của gần 650 đại biểu là các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, chuyên gia kinh tế… với kỳ vọng đưa địa phương ẩn chứa nhiều tiềm năng lợi thế này trở thành một điểm đến mới của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 19.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và cơ quan Công an thành phố Cần Thơ để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ngày 19.6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng cùng đồng phạm trong vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank). Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo cả về hình sự và dân sự, chỉ kháng cáo về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN khai báo trước tòa. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Công an huyện Sông Mã vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Huổi Mộ (Sông Mã, Sơn La). Đối tượng bị bắt là Vạ A Pó, sinh năm 1991, trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan. Mở rộng điều tra, Công an huyện Sông Mã khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm 4 bánh heroin, 11.600 viên ma túy tổng hợp. Trong ảnh: Đối tượng Vạ A Pó cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

Chiều 19.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2018). Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của hai cơ quan báo chí lớn của tỉnh, đồng thời nhắc nhở các nhà báo phải không ngừng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương. Ảnh: THÀNH CHUNG

Sáng 19.6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018) và trao thưởng cho các tác giả đoạt Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2017. Có 21 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 11 giải khuyến khích. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả. Ảnh: THÀNH CHUNG

Sáng 19.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2013-2017) thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trong 5 năm qua, Hải Dương đã thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công và thân nhân người có công. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Ảnh: THANH NGA

Đến ngày 19.6, toàn tỉnh đã tiêu thụ được 40.000 tấn vải thiều, chiếm 65% sản lượng. Lượng vải thiều xuất khẩu đạt hơn 16.000 tấn, trong đó 80% xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, còn lại là xuất sang Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc. Trong ảnh: Nông dân xã Thanh Khê (Thanh Hà) thu hoạch vải thiều. Ảnh: THÀNH CHUNG  

Sáng 19.6, gia đình ông Nguyễn Trung Tựu ở thôn Quảng Hà, xã Nam Tân (Nam Sách) trở thành hộ đầu tiên ở Hải Dương dán tem truy xuất nguồn gốc cho cá chép giòn và trắm giòn. Trong ảnh: Dùng điện thoại thông minh có kết nối mạng quét tem truy xuất dán trên cá để xem video quá trình sản xuất, địa chỉ trang trại và những thông tin khác. Ảnh: TRẦN HIỀN 

Trong một động thái nhằm gia tăng sức ép với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công bố các kế hoạch áp mức thuế suất 10% đối với gói hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tới 200 tỷ USD. Tuyên bố sáng 19/6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump cho biết đây là hành động đáp trả việc Trung Quốc tăng thuế đối với lượng hàng Mỹ trị giá 50 tỷ USD. Trong ảnh: Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 30.4. Ảnh: EPA/TTXVN

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18.6 thông báo đã đình chỉ kế hoạch tập trận chung với Hàn Quốc trong tháng 8 tới. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm góc Dan White cho biết quân đội Mỹ đã đình chỉ mọi hoạt động lên kế hoạch cho cuộc tập trận “Người Bảo vệ Tự do Ulchi”. Bà White nhấn mạnh quyết định này phù hợp với cam kết của Tổng thống Donald Trump có sự phối hợp với đồng minh Hàn Quốc. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn tại Pohang (Hàn Quốc) ngày 3.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN 

Đại diện của Iran tại Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Hossein Kazempour Ardebili thông báo Iran cùng với Venezuela và Iraq sẽ phủ quyết đề xuất của Saudi Arabia về việc tăng sản lượng khai thác của OPEC tại cuộc họp sắp tới của khối vào ngày 22.6 tới ở Vienna (Áo). Phát biểu trước báo giới, ông Ardebili nêu rõ: "Nếu Saudi Arabia và Nga muốn tăng sản lượng, điều này cần phải có sự đồng thuận. Nếu hai nhà sản xuất này muốn đơn phương hành động, điều này vi phạm thỏa thuận hợp tác". Trong ảnh: Biểu tượng OPEC tại trụ sở ở Vienna, Áo. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 19.6, máy bay chở đội tuyển quốc gia Saudi Arabia đã bị bốc cháy ở trên không khi đang trên đường đến thành phố Rostov-on-Don của Nga để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Uruguay. Máy bay Airbus A319-100 của hãng hàng không Russian Airlines gặp trục trặc kỹ thuật ở phần động cơ và đã bốc cháy. Rất may, tất cả các thành viên đội tuyển đều đã xuống sân bay an toàn và trở về khách sạn. Trong ảnh: Máy bay chở đội tuyển Saudi Arabia bốc cháy trên không. Ảnh: Daily Mail/TTXVN

Theo một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu quốc tế và phát triển có trụ sở tại thành phố Geneve (Thụy Sĩ) công bố ngày 18/6, mặc dù nước Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới, nhưng họ lại sở hữu tới 40% số lượng súng đạn trên toàn cầu. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau tại 133 nước và vùng lãnh thổ. Cụ thể, trên thế giới hiện có hơn 1 tỷ khẩu súng, nhưng có tới 857 triệu khẩu (tương đương 85%) trong số này thuộc sở hữu dân thường, phần còn lại phiên chế trong các lực lượng vũ trang (133 triệu khẩu - 13%) và nhân viên bảo vệ pháp luật (2%). Đáng chú ý, dân Mỹ sở hữu tới 393 triệu khẩu súng- cao hơn tổng số vũ khí nóng của người dân tại 25 nước đứng sau Mỹ trong danh sách này cộng lại. Trong ảnh: Một cửa hàng bán súng đạn tại Las Vegas, Nevada, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh, quốc tế ngày 19.6