Nhìn lại nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump qua ảnh

18/01/2021 18:10

Vào ngày 20.1, thời gian của ông Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ sẽ chính thức kết thúc, đặt dấu chấm hết cho 4 năm nhiệm kỳ đầy bùng nổ như dự đoán vào ngày đầu tiên ông đặt chân vào Nhà Trắng.


Vài ngày trước lễ nhậm chức vào năm 2017, ông Trump tổ chức họp báo tại New York để thông báo chuyển giao toàn bộ đế chế kinh doanh cho 2 con trai nhằm tránh xung đột lợi ích khi lên làm tổng thống. Ảnh: AFP

Bất chấp những nỗ lực của ông Trump, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào thứ tư 20.1 (giờ Mỹ) tại Điện Capitol - nơi diễn ra cuộc biểu tình bạo loạn hồi đầu tháng.

Cùng nhìn lại một số khoảnh khắc ấn tượng nhất của chính quyền ông Trump qua ảnh do báo Independent tuyển chọn:


4 năm làm Tổng thống của ông Trump bắt đầu với lễ nhậm chức tại Điện Capitol ngày 20.1.2017. Những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy đám đông có phần thưa thớt vào ngày hôm đó. Ảnh: REUTERS


Vẻ ngoài của ông Trump với mái tóc vàng óng trở thành một biểu tượng gắn liền với nhiệm kỳ tổng thống của ông. Một cuộc điều tra về thuế vào năm 2020 tiết lộ ông Trump chi tới 70.000 USD cho việc tạo mẫu tóc để xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế The Apprentice. Ảnh: AFP


Ông Trump chật vật trong màn bắt tay truyền thống của ASEAN cùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào năm 2017. Ảnh: AFP


Không chỉ những cái bắt tay, ngôn ngữ cơ thể của ông Trump cũng thu hút truyền thông. Trong ảnh là khoảnh khắc ông Trump và Tổng thống Pháp Macron có một màn thể hiện tình cảm đáng chú ý ở Washington vào năm 2018. Thái độ ấm áp đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa 2 lãnh đạo kể từ căng thẳng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussel đầu năm 2018. Ảnh: AFP


Trong lần gặp Nữ hoàng Anh tại lâu đài Windsor, ông Trump phá vỡ nghi thức khi đi bộ trước Nữ hoàng trong lúc 2 người đi qua các  binh sĩ. Truyền thông sau đó suy đoán rằng Nữ hoàng Anh đã lặng lẽ chế nhạo ông Trump bằng cách đeo trâm cài áo do vợ chồng cựu Tổng thống Obama tặng. Ảnh: AFP


Rapper nổi tiếng Kanye West trong cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng vào tháng 10.2018 đã ca ngợi và thể hiện sự ủng hộ với ông Trump. Nam ca sĩ được biết đến là người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump. Tháng 7.2020, Kanye West tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ - Ảnh: Getty


Ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra ở Hà Nội vào năm 2019. Khi đó, ông Trump ca ngợi ông Kim là "nhà lãnh đạo vĩ đại" và mô tả mối quan hệ của họ là "rất đặc biệt". Ảnh: AFP


Ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau ở New York vào năm 2019. Cuộc gặp diễn ra sau khi Nhà Trắng công bố bản ghi nhớ cho thấy ông Trump yêu cầu ông Zelensky xem xét các hành động của ông Biden ở Ukraine khi ông Biden còn là Phó Tổng thống. Ảnh: Getty


Khi đại dịch COVID-19 trở thành mối nguy với nước Mỹ, điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng Deborah Birx tỏ ra sửng sốt khi ông Trump gợi ý rằng có thể dùng tia cực tím và thuốc tẩy để trị virus Corona trong một cuộc họp báo.  Ảnh: EPA


Trong lúc các cuộc biểu tình đòi bình đẳng sắc tộc nổ ra trên toàn quốc sau cái chết của người da màu George Floyd vào tháng 5, ông Trump đi bộ từ Nhà Trắng băng qua Quảng trường Lafayette để giơ cao cuốn Kinh thánh trước Nhà thờ St John. Ông Trump trước đó được cho là rất giận dữ trước thông tin ông phải trốn xuống hầm khi biểu tình nổ ra ở Washington.Ảnh: AFP


Ông Trump mệt mỏi quay về Nhà Trắng sau sự kiện vận động tranh cử ở Oklahoma. Sự kiện lần đó chỉ có hơn 6.000 người tham dự trong khi sức chứa của địa điểm lên tới 19.000 người. Trước đó, ông Trump loan tin đã có tới 1 triệu người đăng ký tham dự sự kiện ngày 21.6.2020. Ảnh: AP


Ông Trump tháo khẩu trang khi đứng trên bancông Nhà Trắng sau khi trở về từ Bệnh viện Walter Reed vì mắc COVID-19, tháng 10.2020. Hơn 40 thành viên trong chính quyền, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã mắc COVID-19 từ cuối tháng 9, bao gồm đệ nhất phu nhân Melania và thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany. Ảnh: REUTERS


Trong chiến dịch tranh cử lần 2 vào năm 2020, ông Trump hay nhảy trên nền bài nhạc YMCA của nhóm Village People. Ông luôn bị chỉ trích vì tổ chức các cuộc vận động tranh cử đông người trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp. Ảnh: AFP


Ông Trump chơi golf tại câu lạc bộ golf của mình ở Virginia trong lúc truyền thông loan tin ông Biden trở thành Tổng thống đắc cử. Trong năm 2019, cứ 5 ngày thì ông Trump dành 1 ngày để chơi golf. Ảnh: EPA


Ông Trump tới thăm bức tường biên giới Mỹ - Mexico vào ngày 12.1. Bức tường biên giới được ông xem là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Từ năm 2016, bức tường biên giới đã là một trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép. Ảnh: AP

Bức ảnh đặc biệt:


Ông Trump ngồi khoanh tay, trước mặt là lãnh đạo các nước tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada vào tháng 6.2018. Trong ảnh là Thủ tướng Đức Angela Merkel đang nói chuyện với ông Trump. Hai người nhiều lần xung đột về NATO; đã có những cuộc điện đàm căng thẳng; mâu thuẫn về chính sách nhập cư và có lần ông Trump còn gọi bà Merkel là "ngu ngốc". Nhiều chính sách dưới thời ông Trump đã khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ như Đức, Pháp, Anh bất bình. Ảnh: EPA

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhìn lại nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump qua ảnh