Thể dục thể thao Hải Dương phát triển vững chắc

27/03/2021 11:45

Ra đời từ sớm, sự nghiệp thể dục thể thao Hải Dương không ngừng phát triển, thành tích liên tục nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố, ngành dẫn đầu toàn quốc.


Hải Dương giữ vững vị trí trong tốp 10 tỉnh, thành phố, ngành có thành tích thể thao mạnh nhất cả nước qua các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Trong ảnh: Quang cảnh khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2018

Trong 75 năm qua, sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của Hải Dương không ngừng trưởng thành và phát triển. Phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu rộng, lực lượng vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao mạnh, tỉnh tăng cường hợp tác và quan hệ quốc tế trong hoạt động thể thao.

Tạo nền tảng 

Sau khi giành được độc lập không lâu, nhận rõ yếu tố quyết định của sức khỏe trong công cuộc dựng nước và giữ nước, mặc dù trước muôn vàn khó khăn, phải đối phó với thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ra Sắc lệnh thành lập cơ quan chuyên trách chăm lo sự nghiệp TDTT từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời ra Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, rèn luyện thân thể vào ngày 27.3.1946. 

Thực hiện chỉ đạo này, từ những ngày đầu năm 1946, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đã bắt tay vào xây dựng, đặt nền móng cho sự nghiệp TDTT cách mạng. Mặc dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, thiếu cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất hầu như không có, nhưng phong trào TDTT quần chúng ở tỉnh ta vẫn phát triển sâu rộng, đặc biệt ở nông thôn, bất chấp các cuộc càn quét của địch. Mục tiêu, tính chất, phương châm của nền TDTT cách mạng từng bước được hiện thực hóa trong hoàn cảnh kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ.

Năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, chúng ta có điều kiện tốt hơn để phát triển phong trào TDTT, nhưng chưa được bao lâu, sự nghiệp TDTT của Hải Dương cũng như phong trào TDTT miền Bắc phải phát triển trong hoàn cảnh vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh.

Trong khói lửa của bom đạn Mỹ leo thang ra miền Bắc, sự nghiệp TDTT tỉnh nhà vẫn không ngừng lớn mạnh với phong trào chạy, nhảy, bơi, bắn, võ. Vận động viên 5 môn thể thao phối hợp Hoàng Thị Chinh (Văn An, Chí Linh) vô địch toàn miền Bắc năm 1967. Thời gian này, phong trào thể thao tập trung hướng về cơ sở. Với phương châm "lấy nhà trường làm trung tâm, lấy Đoàn Thanh niên làm nòng cốt, lấy HTX nông nghiệp làm cơ sở", Hải Dương đã có xã Nam Chính (Nam Sách) là lá cờ đầu về phong trào TDTT toàn quốc. Tháng 12.1976, xã Nam Chính được đón nhận Huân chương Lao động hạng ba về phong trào TDTT của cả nước. Từ mô hình điểm, toàn tỉnh có 582 đơn vị tiên tiến về TDTT, hàng trăm cơ sở, phấn đấu toàn Chi đoàn Thanh niên rồi toàn Đoàn xã biết bơi, có phong trào chạy do Trung ương Đoàn và Tổng cục TDTT phát động.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30.4.1975, Hải Dương tập trung phát triển 5môn thể thao mũi nhọn là điền kinh, bơi lội, bóng bàn, bắn súng, bóng chuyền nữ. Hằng năm tham gia thi đấu các giải thể thao toàn quốc, Hải Dương đã có nhiều VĐV vô địch cấp quốc gia ở các môn bóng bàn (Nguyễn Đức Long), bắn súng (Nguyễn Đức Uýnh), điền kinh (Phí Thị Thắm), đội bóng chuyền nữ 2 lần vô địch quốc gia (vào năm 1978, 1980).

Thành tích vượt bậc

Tháng 8.1985, ngành TDTT được Đảng và Nhà nước cho phép tổ chức Đại hội TDTT lần thứ nhất. Tính đến nay qua 8 kỳ Đại hội TDTT thành tích cao, đoàn VĐV thể thao của Hải Dương vẫn là một trong 10 tỉnh, thành phố, ngành mạnh nhất cả nước. 

Nhìn vào bảng tổng sắp huy chương qua 8 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc có thể thấy sự tiến bộ vượt bậc của TDTT Hải Dương. Trước hết, số môn thể thao tỉnh ta tham gia qua các kỳ đại hội đều tăng lên rõ rệt. Đại hội TDTT lần thứ nhất năm 1985 có 4 môn, đến năm 2018 tăng lên 20 môn; số VĐV tham gia đại hội ở tỉnh ta từ 16 lên 238. Số lượng huy chương vàng đều tăng qua các kỳ đại hội. Đại hội lần thứ nhất được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Hải Dương duy nhất có VĐV điền kinh Phí Thị Thắm giành huy chương vàng, toàn đoàn xếp vị trí thứ 10 trong tổng số 47 tỉnh, thành phố, ngành. Thành tích ấn tượng nhất của thể thao Hải Dương là tại Đại hội TDTT lần thứ VI và VII (năm 2010 và 2014), đoàn Hải Dương đều đứng thứ 7 trong tổng số 65 tỉnh, thành phố, ngành tham dự...

36 năm qua, qua 8 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, đoàn VĐV thể thao thành tích cao của Hải Dương thường chỉ xếp sau các tỉnh, thành phố, ngành có truyền thống và tiềm lực kinh tế, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu dồi dào như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ngành công an, quân đội... 

Năm 2002, sau khi hoàn thành xuất sắc Đại hội TDTT toàn quốc, ngành TDTT tỉnh đã chủ động, sáng tạo, mạnh dạn phát triển một số môn thể thao mới. Ngành đã từng bước ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện. Nhiều VĐV tiêu biểu xuất hiện, giành nhiều huy chương vàng, bạc, đồng tại Đại hội TDTT toàn quốc, đóng góp cho đội tuyển quốc gia tham gia các giải vô địch Đông Nam Á, Á vận hội, Thế vận hội Olympic. Đó là Vũ Mạnh Cường môn bóng bàn; Trần Quốc Cường, Phạm Thị Hà môn bắn súng; Nguyễn Thị Thiết môn cử tạ; Trần Thị Len, Lê Thị Bích môn đấu kiếm; Nguyễn Thị Hường, Lưu Thị Hậu bóng chuyền bãi biển; Vũ Thế Hoàng pencak silat; Nguyễn Thị Tuyết môn canoeing; Đặng Thị Thắm môn rowing...

Tháng 12.2022, Đại hội TDTT toàn quốc lần IX sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Người dân Hải Dương nói chung, những người làm công tác TDTT nói riêng đang chờ đón thành tích của thể thao tỉnh nhà. Với bề dày truyền thống qua các kỳ đại hội, đoàn Hải Dương sẽ phấn đấu giữ vững là 1 trong 10 tỉnh, thành phố, ngành đứng đầu cả nước, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất tỉnh Đông.

TRỊNH CÔNG QUYỀN
Nguyên Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hải Dương

(0) Bình luận
Thể dục thể thao Hải Dương phát triển vững chắc