Thêm trường hợp bị đình thi công chức, viên chức

07/12/2020 12:03

Từ ngày 20.1.2021, sẽ có thêm một trường hợp thí sinh tham dự các kỳ thi xét tuyển công chức, viên chức bị đình chỉ thi là thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

Theo Thông tư 6/2020/TT-BNV về quy chế và nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Bộ Nội vụ đã bổ sung thêm một trường hợp thí sinh tham dự các kỳ thi trên bị đình chỉ thi là “thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi”.

Hiện nay, thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức bị đình chỉ thi được nêu cụ thể: Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do Trưởng ban coi thi quyết định, công bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi.

Tuy nhiên, tại khoản 3 điều 2 nội quy ban hành kèm Thông tư 6 quy định Trưởng ban coi thi quyết định đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi. Việc đình chỉ thi được công bố công khai tại phòng thi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20.1.2021.

Theo Lao Động

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm trường hợp bị đình thi công chức, viên chức