Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam

19/10/2018 08:35

​Các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho chị Hồ Thị Mây

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, sáng 18.10, Liên đoàn Lao động tỉnh trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho chị Hồ Thị Mây (sinh năm 1964), giáo viên Trường Mầm non Ninh Hòa (Ninh Giang). Căn nhà mới rộng 90 m2 có tổng kinh phí đầu tư khoảng 300 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, một doanh nghiệp tại Quảng Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại do gia đình trang trải. Hoàn cảnh của chị Mây rất khó khăn, chồng mất từ năm 2004, trước đây mẹ con chị phải ở nhờ nhà bố mẹ đẻ.

Chiều 18.10, Hội Phụ nữ huyện Kinh Môn tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp cơ sở. Tại buổi gặp mặt, 45 chị em đã cùng nhau ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc và xây dựng gia đình hạnh phúc. 


Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kinh Môn trao giấy khen cho cán bộ nữ công xuất sắc

Trong dịp này, 100% Hội Phụ nữ các xã, thị trấn của huyện Kinh Môn đồng loạt tổ chức các hoạt động như gặp mặt, giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng quà, khám bệnh cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như Hội Phụ nữ xã Hoành Sơn tặng 12 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội Phụ nữ thị trấn Minh Tân tổ chức khám tầm soát ung thư vú cho 250 hội viên; Hội Phụ nữ xã Minh Hòa tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng 25 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) và ra mắt Chi hội tự quản về an toàn vệ sinh thực phẩm...

Sáng 18.10, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ năm 2018. Tham gia giải có 21 đội bóng với hơn 100 vận động viên đến từ các xã, thị trấn trong huyện. Giải diễn ra trong 3 ngày  từ 18 đến 20.10.   

Các vận động viên huyện Kim Thành tham gia thi đấu vòng loại giải bóng chuyền hơi năm 2018

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện Kinh Môn tổ chức gặp mặt khoảng 100 cán bộ nữ công công đoàn cơ sở. Các chị em cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay trong hoạt động nữ công công đoàn cơ sở; giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi... Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho 5 cán bộ nữ công công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào; trao tặng 2 suất quà từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng lao động cho 2 nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 18.10, Hội Phụ nữ xã Gia Khánh (Gia Lộc) ra mắt mô hình "Phụ nữ thu gom rác thải tại đồng ruộng" với 44 thành viên. Nhiệm vụ thường xuyên của mô hình là tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho nhân dân về thu gom rác thải, bao bì, vỏ thuốc trừ sâu ngoài đồng ruộng và để đúng nơi quy định.

Chiều 18.10, Hội Phụ nữ xã Tái Sơn(Tứ Kỳ) tổ chức giao lưu văn nghệ với sự tham gia của 4 chi hội. Tại chương trình, Hội Phụ nữ xã tặng 2 công trình nước sạch (mỗi công trình trị giá 1 triệu đồng) và trích quỹ tiết kiệm tặng 2 thẻ bảo hiểm y tế cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1 suất học bổng trị giá 500.000 đồng cho con hội viên nghèo.

 Chiều 18.10, Hội Phụ nữ xã Đại Đồng (Tứ Kỳ) ra mắt mô hình Chi hội Phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình ở thôn Nghĩa Xá với hơn 100 thành viên và tổ chức giao lưu văn nghệ.  Tại chương trình, Hội Phụ nữ xã phát 84 thùng đựng rác cho các hội viên; tặng 2 thẻ bảo hiểm y tế cho 2 hội viên, tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

PV 

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam