Thực hiện tốt chế độ đối với người có công

20/06/2018 08:19

Trong 5 năm toàn tỉnh đã vận động được hơn 13,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"...


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Sáng 19.6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2013-2017) thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã xác nhận, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 7.000 NCC và thân nhân NCC. Trình Chính phủ truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 2.348 mẹ; hoàn thiện hồ sơ xác nhận liệt sĩ cho 31 người; xác nhận thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đối với gần 4.000 người. Thực hiện trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến đối với 1.223 người...

Việc thực hiện chế độ chính sách cơ bản bảo đảm đúng đối tượng. Tỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 379.691 người với tổng kinh phí hơn 234 tỷ đồng. Giải quyết chế độ điều dưỡng cho hơn 94.000 NCC và thân nhân với tổng số tiền hơn 124,3 tỷ đồng. Tặng quà của Trung ương và địa phương cho NCC và thân nhân NCC với tổng kinh phí hơn 360 tỷ đồng. Thực hiện chi trả trợ cấp một lần theo các Quyết định 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 47.000 đối tượng với tổng số tiền hơn 164 tỷ đồng... Trong 5 năm toàn tỉnh đã vận động được hơn 13,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"...

Toàn tỉnh hiện có 4.044 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 38.941 liệt sĩ, 21.715 thương binh, 10.509 bệnh binh, 9.251 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học, 3.640 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 8.469 thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp một lần và 120.042 người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến hết tháng 5.2017, toàn tỉnh đang chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho hơn 37.000 NCC và thân nhân NCC.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị thời gian tới, các sở, ngành liên quan, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng". Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động mọi nguồn lực trong xã hội giúp đỡ NCC và thân nhân NCC bằng nhiều hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NCC với cách mạng, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân trong công tác chăm sóc NCC với cách mạng...

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng.

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện tốt chế độ đối với người có công