Trưng bày hơn 500 tài liệu, hiện vật gốm Chu Đậu

15/11/2019 11:45

Sáng 15.11, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Công ty CP Gốm Chu Đậu tổ chức khai mạc gian trưng bày chuyên đề “Gốm Chu đậu - Tinh hoa văn hóa Việt Nam”.


Các đại biểu thăm gian trưng bày 

Hoạt động này được tổ chức nhân dịp Ngày Di sản Việt Nam (23.11) với mục đích tôn vinh dòng gốm cổ Chu Đậu, cũng như quá trình phục hồi và phát triển dòng gốm độc đáo của Hải Dương.

Gian trưng bày gồm hơn 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được thiết kế theo 3 chủ đề: Gốm Chu Đậu - Tinh hoa từ lòng đất; Gốm Chu Đậu trên tàu đắm Cù Lao Chàm; Gốm Chu Đậu tiếp nối truyền thống, tỏa sáng 5 châu.


 Gian trưng bày gồm hơn 500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về Gốm Chu Đậu

Qua các hiện vật, người xem thấy được xuyên suốt quá trình hình thành, phát triển, đặc biệt là thời kỳ hoàng kim của di sản gốm cổ Hải Dương với “con đường tơ lụa” trên biển. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định công nhận Bảo tàng hạng II cho Bảo tàng tỉnh

Tại lễ khai mạc, Bảo tàng tỉnh vinh dự nhận Quyết định của UBND tỉnh công nhận Bảo tàng hạng II.

Gian trưng bày sẽ được mở cửa đến hết ngày 15.2.2020.

HUYỀN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưng bày hơn 500 tài liệu, hiện vật gốm Chu Đậu