Ngã tư Ghẽ lộn xộn

19/10/2018 09:22

Ngã tư Ghẽ, xã Tân Trường (Cẩm Giàng) là điểm giao cắt giữa quốc lộ 5 và đường huyện 195 nên có mật độ phương tiện giao thông lớn.



Tại đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo lắp đặt và vận hành cụm đèn tín hiệu để phân luồng giao thông. Thế nhưng tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm khi học sinh, công nhân lao động hết giờ học, giờ làm (ảnh). Nguyên nhân do một số phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn, băng qua đường khi đèn đỏ. Ngoài ra, hai bên đường người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng. Vào giờ cao điểm, tại đây không có lực lượng chức năng phân luồng, xử lý vi phạm giao thông.

Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với địa phương xử lý tình trạng trên.

HẢI ANH (Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngã tư Ghẽ lộn xộn