Nhếch nhác nhà chờ xe buýt trên quốc lộ 38

13/11/2019 08:59

​Cuối năm 2017, quốc lộ 38 nối quốc lộ 5 với quốc lộ 1 đoạn qua Hải Dương do Công ty CP BOT 38 đầu tư đưa vào khai thác.

Đoạn đường này từ huyện Bình Giang đi qua các xã Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng (Cẩm Giàng) sang tỉnh Bắc Ninh. Để thuận tiện cho người dân đi lại, các nhà chờ xe buýt được lắp đặt trên tuyến đường này. Vị trí các nhà chờ do tỉnh đề xuất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kinh phí từ nhà đầu tư thực hiện. Hiện một số nhà chờ xe buýt bị lấn chiếm làm nơi chứa đồ, phơi quần áo, cỏ rác ngập ngụa (xem ảnh). 


​Đề nghị Công ty CP BOT 38 tổ chức dọn vệ sinh, không phơi quần áo tại các điểm trên.

NAM ANH(Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhếch nhác nhà chờ xe buýt trên quốc lộ 38