Tự trang bị bảo hộ khi tham gia phát tặng khẩu trang

06/02/2020 18:15

Hiện trong tỉnh có nhiều tổ chức, cá nhân phát khẩu trang miễn phí cho người dân để phòng chống dịch bệnh do nCoV.



Đây là hành động đẹp cần được nhân rộng. Nhưng ở một số nơi người phát khẩu trang không đeo găng tay y tế (xem ảnh) hoặc không đeo khẩu trang, khẩu trang bỏ ra khỏi vỏ bảo vệ để trên bàn, người phát tặng cầm trực tiếp vào khẩu trang phát cho mọi người...

Người phát tặng không đeo khẩu trang khi nói chuyện có thể bắn các hạt nước bọt vào khẩu trang, người đối diện và ngược lại. Ngoài ra, nCoV có thể lây nhiễm qua tiếp xúc bằng tay. Những điều này có thể làm lây nhiễm virus sang người được tặng hoặc lây nhiễm sang khẩu trang khi phát.

Vì vậy, người trực tiếp phát tặng khẩu trang cho người dân nên đeo găng tay y tế, khẩu trang y tế, không để khẩu trang đã rút trong vỏ bọc bảo vệ ở môi trường bên ngoài quá lâu, nên có biện pháp bảo quản hoặc cầm cả túi bóng và rút từng chiếc khẩu trang ra để phát tặng... Việc người tặng đeo găng tay, khẩu trang cũng là một biện pháp tuyên truyền hiệu quả cho người dân.

HOÀNG HÀ(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự trang bị bảo hộ khi tham gia phát tặng khẩu trang