Virus SARS-CoV-2 lưu hành tại Hải Dương có xuất xứ từ Anh

02/02/2021 16:34

Kết quả phân tích trình tự gen virus SARS-CoV-2 lưu hành tại Hải Dương và Quảng Ninh ngày 2.2 cho thấy virus có chung nguồn gốc xuất xứ tại Anh (xuất hiện vào tháng 12.2020, đã lan rộng đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Virus SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm lấy của bệnh nhân nhập cảnh từ Nhật Bản về, cách ly tại Trung đoàn 125 (Chí Linh) thuộc nhóm lưu hành phổ biến tại Brazil, Agentina, Nigeria trong cùng thời điểm. Nhóm virus này không cùng nhóm với virus đang lưu hành tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Phân tích này thực hiện dựa trên tổng số 37 mẫu bệnh phẩm lấy từ các ca bệnh Covid-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương có tín hiệu tốt (trình tự thu được từ 95-100% bộ gen). Trong đó có 25 mẫu của Hải Dương và 12 mẫu của Quảng Ninh. Tại Hải Dương, có 19 mẫu lấy của bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam, 4 mẫu lấy tại cộng đồng, 1 mẫu tại bệnh viện dã chiến Trung tâm Y tế TP Chí Linh và 1 mẫu lấy của bệnh nhân từ Nhật Bản về cách ly tại Trung đoàn 125.

PV

(0) Bình luận
Virus SARS-CoV-2 lưu hành tại Hải Dương có xuất xứ từ Anh