Ngôi làng hơn 70 năm dệt hồn Tổ quốc

30/12/2018 10:16

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu Ba Đình lịch sử. Trong rừng cờ đó, có những lá cờ của thợ may làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu Ba Đình lịch sử. Trong rừng cờ đó, có những lá cờ của thợ may làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội). Hơn 70 năm qua, những lá cờ ở ngôi làng ấy đã hiện diện ở hầu khắp những sự kiện lớn của đất nước...


Những lá cờ Tổ quốc do người Từ Vân làm nổi tiếng về độ sắc sảo, đẹp mắt


Những người trẻ tuổi ở làng Từ Vân nối nghiệp truyền thống


Người dân Từ Vân đã đầu tư máy móc cho một số công đoạn trong sản xuất cờ


Những lá cờ Tổ quốc làng Từ Vân may hiện diện trong những sự kiện lớn của người dân Hà Nội

Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi làng hơn 70 năm dệt hồn Tổ quốc