Sự kiện nổi bật ngày 12.12

12/12/2018 21:39

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... là những sự kiện nổi bật ngày 12.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 12.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến dự. Đại hội có chủ đề "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển", diễn ra từ ngày 11-13.12, với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước. Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội tại phiên khai mạc trọng thể 12.12. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.12 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Bạo lực gia đình không phải là vấn đề mới được đề cập đến nhưng đây là lần đầu tiên Việt Nam có Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Từ khi có luật, những hành vi trước kia được coi là thói quen sinh hoạt, riêng tư, đạo đức, tình cảm trong gia đình được luật hóa, thực chất là đưa những hành vi ấy vào quy định, có quy định rõ hành vi vi phạm pháp luật. Đây là dấu mốc quan trọng của Việt Nam, đánh dấu sự phát triển của xã hội theo hướng văn minh. Từ đó đến nay, các khâu triển khai thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình đều đạt được những kết quả nhất định từ nhận thức, phòng ngừa, hỗ trợ, xử lý… Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


6 học sinh Việt Nam tham gia Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO (International Junior Science Olympiad) được tổ chức tại Botswana, từ ngày 2.12 đến 10.12 đều đoạt giải, trong đó 4 em giành Huy chương Vàng và hai em giành Huy chương Bạc. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này từ trước đến nay. Trong ảnh: Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 thế giới với Huy chương Đồng Giải quốc gia xuất sắc nhất. Ảnh: Phi Hùng - TTXVN


Ngày 12.12, Triển lãm Quốc tế máy móc - Thiết bị công nghiệp tại Việt Nam (VIMAF) và Triển lãm Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2018 do Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CSID) thuôc Sở Công thương Tp. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện Tp. Hồ Chí Minh(HAMEE), Hiệp hội Máy móc Công nghiệp Hàn Quốc (KOAMI) và Coex Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7. Chuỗi Triển lãm quy tụ khoảng 450 gian hàng của 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ... Trong ảnh: Những thiết bị, linh kiện được giới thiệu theo bộ tiêu chuẩn tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Ngày 12.12, bệnh nhân Hồ Sỹ Hậu (sinh năm 1993, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) bị thương ở cổ do đạn bắn đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, hồi 13h30 ngày 10/12, bệnh nhân Hậu được Trung tâm y tế Thị xã Phước Long chuyển lên trong tình trạng Sốc mất máu do đạn bắn trúng cổ. Bệnh nhân được khâu cầm máu, hồi sức tích cực và chuyển mổ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Dị vật là viên kim loại kích thước khoảng 0,5x1cm. Trong ảnh: Bệnh nhân đang được chăm sóc tại Bệnh viện. Ảnh: TTXVN


Ngày 10.2, Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ hai đối tượng là Thào Seo Sì (sinh năm 1992) và Chẩn Seo Phủ (sinh năm 1977), cùng trú tại xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phạm tội mua bán người tại huyện Trạm Tấu vào tháng 8.2018. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2018, Thào Seo Sì sang Trung Quốc làm thuê và được một người đàn ông mà Sì không biết tên đặt vấn đề nhờ tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán. Đầu tháng 8.2018, Sì làm quen được với Sùng Thị S (sinh năm 1998, trú tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Sau khi đặt vấn đề muốn lấy S làm vợ và được S đồng ý, Sì cùng với Chẩn Seo Phủ đưa S sang Trung Quốc bán được 40 triệu đồng và được trả trước 20 triệu đồng, hai đối tượng chia nhau mỗi người 10 triệu rồi cùng về nhà. Về làm vợ một người đàn ông Trung Quốc được 20 ngày, S may mắn trốn thoát được và tố cáo hành vi của Sì và Phủ với cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng đang tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Chẩn Seo Phủ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Ngày 12.12, ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI tiến hành phiên thảo luận tại tổ và xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị qua hoạt động giám sát của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến tháng 12.2017 và kết quả giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh... Trong ảnh: Các đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Thành Chung


Sáng 12.12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008-2018 và tổng kết công tác hội, phong trào chữ thập đỏ năm 2018. Từ năm 2008 đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động 2.128 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Các cấp hội phối hợp chặt chẽ với ngành lao động, thương binh và xã hội tổng hợp danh sách, phân loại đối tượng, lập được 91.320 địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp. Tổng giá trị thực hiện cuộc vận động đạt 114 tỷ 690 triệu đồng. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động. Ảnh: Việt Quỳnh


Chiều 12.12, Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức hội thảo "Việc bảo đảm ngân sách cho hoạt động bình đẳng giới trong dự toán ngân sách hằng năm". Tại hội thảo, các nữ đại biểu được chuyên gia của Ban Công tác đại biểu Quốc hội chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về việc tham mưu, đề xuất giải pháp bố trí nguồn ngân sách trong dự toán ngân sách hằng năm cho hoạt động bình đẳng giới; kinh nghiệm nâng cao vai trò của nữ đại biểu dân cử.... Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Mai Anh

QUỐC TẾ


Tối 12.12, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ. Thông báo trên được đưa ra sau khi các nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ đề xuất cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong lãnh đạo đảng, trong bối cảnh thỏa thuận đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vừa đạt được giữa London và Brussels, đã đẩy Chính phủ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô London ngày 15.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 12.12 đã tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên trong lĩnh vực y tế tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại Gaesong, để thí điểm trao đổi thông tin về các bệnh truyền nhiễm. Theo kế hoạch, hai bên thảo luận về kế hoạch thí điểm trao đổi thông tin về bệnh cúm mùa Đông, cũng như trao đổi thông tin về các bệnh truyền nhiễm vào năm sau. Hội nghị lần này được tổ chức theo sự nhất trí đạt được giữa hai miền Triều Tiên tại cuộc hội đàm y tế liên Triều diễn ra vào ngày 7.11 vừa qua. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kwan Dok-chol (trái) và Viện trưởng Viện Kiểm dịch vệ sinh quốc gia Triều Tiên Park Myong-soo (phải) tại cuộc hội đàm về hợp tác y tế ở Văn phòng liên lạc liên Triều, khu công nghiệp chung Kaesong ngày 7.11. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 12.12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến Tòa án Kuala Lumpur để đối mặt với cáo buộc chỉnh sửa báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Phát triển 1Malaysia (1MDB). Tại phiên tòa, ông Najib bị cáo buộc trong thời gian tại nhiệm đã lợi dụng chức vụ để ra lệnh cho Tổng kiểm toán xóa bỏ một số nội dung trong báo cáo kiểm toán cuối cùng về 1MDB. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) phát biểu với báo giới sau một phiên tòa ở Kuala Lumpur ngày 20.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.12, cảnh sát Pháp đã triển khai chiến dịch an ninh tại khu vực xung quanh nhà thờ lớn Strasbourg, gần khu vực xảy ra vụ nổ súng tại thành phố cùng tên khiến nhiều người thương vong trước đó một ngày. Cảnh sát đã xác định được thủ phạm là Cherif Chekatt, 29 tuổi, người dân của thành phố Strasbourg. Đối tượng này từng nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo Pháp. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Strasbourg, Pháp ngày 11.12. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.12