Sự kiện nổi bật ngày 23.10

23/10/2020 18:37

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Tổng Cục II; Rà soát, hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội... là những sự kiện nổi bật ngày 23.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 23.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (25.10.1945 - 25.10.2020) của Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Tổng Cục II. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Trong phiên làm việc sáng 23.10 của Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra và thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS). Buổi chiều, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch điều hành phiên họp chiều 23.10. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 23.10, tại Ninh Bình, thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, Luật Người khuyết tật, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 1.11.2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Quỹ an sinh xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan tổ chức “Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 và triển khai Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030”. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 23.10, lực lượng Quân khu 4 đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa - Thiên Huế). Tính đến 14 giờ ngày 23.10, đã có tổng cộng 4 thi thể trong số17 công nhân bị mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy. Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng Công binh Quân khu 4 đã hoàn tất việc phá tảng đá lớn khoảng 30 m3 án ngữ trên tuyến đường 71 đoạn từ Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền) đến Thủy điện Rào Trăng 3.Trước diễn biến thời tiết thuận lợi, không mưa, các lực lượng tìm kiếm đang tích cực triển khai tìm kiếm theo phương án đào từ trên xuống dưới. Trong ảnh: Hiện trường tìm kiếm ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN


Ngày 23.10 tại Sóc Trăng, Tổng cục Thể thao phối hợp và Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Giải Vô địch các đội mạnh Bắn cung toàn quốc năm 2020. Giải diễn ra từ ngày 23-28.10, quy tụ 164 vận động viên (85 nam, 79 nữ) đến từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước như Sóc Trăng, Hà Nội, An Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa…. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đồng đội toàn năng nam, nữ cung 1 dây và cung 3 dây ở các cự ly 30 m, 50 m, 60 m, 70 m và 90 m. Trong ảnh: Các vận động tham gia tranh tài ở nội dung toàn năng nam, nữ. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN


Ngày 23.10, Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã lập hồ sơ điều tra mở rộng đối với Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1978, quê tỉnh An Giang, trú tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) để xử lý về hành vi sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép. Lúc 0 giờ 30 ngày 22.10, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Ô Môn đã kiểm tra hành chính nơi ở của Dũng tại khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, phát hiện nhiều bộ phận của súng săn. Dũng khai nhận đến Cần Thơ thuê nhà từ tháng 8.2020 đến nay để mua bán các loại súng săn PCP, FX, phụ kiện súng. Dũng sử dụng mạng xã hội để giao dịch, gửi hàng cho khách qua đường bưu điện. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Dũng cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 23.10, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tổ chức rà soát lần cuối công tác chuẩn bị Đại hội tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các bộ phận phục vụ tiếp tục rà soát thật kỹ lưỡng tất cả các nội dung công việc được giao, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội. Đồng chí lưu ý việc đón tiếp đại biểu cần bảo đảm trang trọng, chu đáo. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền trong những ngày diễn ra Đại hội. Trong điều hành Đại hội, cần phối hợp nhịp nhàng, các đồng chí được phân công nhiệm vụ cần chuẩn bị chu đáo nội dung được giao bằng văn bản, phát biểu ngắn gọn, mạch lạc... Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tổng duyệt một số nội dung trong chương trình Đại hội. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa và ứng viên Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đã kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai và cũng là cuối cùng diễn ra sáng 23.10 (giờ Việt Nam) tại thành phố Nashville, bang Tennesse. Một trong những chủ đề trong cuộc tranh luận là chủng tộc ở Mỹ, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua nhiều tuần căng thẳng vì các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và cảnh sát sử dụng bạo lực để trấn áp người da màu. Ông Biden cho biết có kế hoạch giúp cộng đồng người thiểu số có cơ hội phát triển, trong khi Tổng thống Trump khẳng định những nỗ lực của chính quyền trong cải cách tư pháp hình sự, tài trợ cho các trường đại học và cao đẳng hỗ trợ người da màu. Trong ảnh: Các hình ảnh về cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trước bầu cử giữa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden tại TP Nashville, bang Tennesse tối 22.102020 (giờ Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 22.10, phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai lần thứ 17, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ngay cả khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) không được gia hạn, Nga vẫn có thể đảm bảo an ninh quốc gia với các loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng bày tỏ lo ngại rằng thế giới sẽ không có tương lai nếu thiếu hệ thống kiểm soát vũ khí. Trong ảnh: Tên lửa được phóng trên biển Caspi, CH Dagestan, Liên bang Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 23.10, Nhật Bản và Anh đã chính thức ký thỏa thuận thương mại tự do song phương hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU), mở đường cho việc thực thi thỏa thuận vào ngày 1.1.2021, nhằm đảm bảo duy trì tính liên tục trong hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp Brexit. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liz Truss đã ký thỏa thuận trên tại thủ đô Tokyo. Văn kiện này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi mỗi bên hoàn tất quá trình phê duyệt trong nước. Đây là thỏa thuận thương mại đầu tiên Anh ký với một nền kinh tế lớn, sau khi nước này rời EU hồi đầu tháng 1, trong bối cảnh London chưa hoàn tất đàm phán thương mại với liên minh, cũng như với Mỹ, Australia và New Zealand. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (phải) và Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liz Truss (trái) trao đổi văn kiện sau khi ký thỏa thuận thương mại tự do song phương hậu Brexit, tại Tokyo ngày 23.10. Ảnh: AFP/TTXVN


TP Dubai - thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - ngày 22.10 đã được ghi danh trong Sách Kỷ lục thế giới Guinness với đài phun nước lớn nhất thế giới, xô đổ thành tích trước đó của đài phun nước Banpo Moonlight Rainbow ở Hàn Quốc. Tọa lạc tại trung tâm mua sắm và ẩm thực The Pointe trên hòn đảo hình cây cọ Palm Jumeirah, Đài phun nước Palm (Palm Fountain) trải rộng trên diện tích 1.335m2, có 7.500 vòi phun, có thể phun nước lên cao tới 105 mét. Palm Fountain là đài phun nước nhiều màu sắc duy nhất ở Dubai, được thiết kế điều chỉnh màu sắc và độ sáng, cách 30 phút phun nước một lần trong 3 phút theo nhạc điệu. Trong ảnh: Đài phun nước Palm Fountain lung linh rực rỡ với hơn 3.000 đèn LED nhiều màu và những cột nước phun lên bầu trời đêm tại Dubai, UAE, ngày 22.10. Ảnh: AFP/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.10