Sự kiện nổi bật ngày 25.10

25/10/2020 18:50

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân dự Lễ Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX là sự kiện nổi bật ngày 25.10.

TRONG NƯỚC



Ngày 25.10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân dự Lễ Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX - hoạt động quan trọng nhất trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, nhằm tuyên dương thành tích của những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020 trong thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong 5 năm qua, thiếu nhi cả nước nói chung đã rất thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, hăng hái thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như: Các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, công tác Trần Quốc Toản, hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” để đến với các địa chỉ đỏ, cũng như các hoạt động giúp bạn tới trường… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu cùng các cháu thiếu nhi tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 25.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội được tiến hành với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” nhằm định hướng, động viên, cổ vũ Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Trong ảnh: Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Ngày 25.10, Đồn Biên phòng Cát Khánh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) cứu hộ thành công 10 thuyền viên trên tàu hàng Nam Khánh, IMO 8664905 thuộc Công ty TNHH Vận tải Nam Khánh va trúng đá ngầm vỡ mũi tàu, bị mắc cạn ở khu vực biển Đề Gi, đưa vào bờ an toàn. Trong ảnh: Các thuyền viên trên tàu bị nạn được lực lượng quân y chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN



Vào khoảng 6 giờ ngày 25.10, tại xưởng sản xuất giấy của Công ty TNHH Sản xuất bao bì Lâm Huy, ở xóm Hạ Giang, thôn Tam Tảo, xã  Phú Lâm (thuộc Cụm Công nghiệp Phú Lâm), huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ nổ lò hơi, gây cháy, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Phú Lâm, vào thời điểm trên, tại xưởng sản xuất giấy Công ty TNHH TNHH Sản xuất bao bì Lâm Huy, lò hơi bị nổ, gây cháy, khiến 2 công nhân làm việc tại đây là anh L.V.C (sinh năm 1971), quê tại tỉnh Tuyên Quang, tử vong tại chỗ và anh C (sinh năm 1969), quê tại tỉnh Tuyên Quang, bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Cơ quan chức năng hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại tài sản vụ cháy gây ra. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN


Từ đêm 23.10, nhiều người dân ở 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) dựng lều bạt, lập chốt chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) ở Sóc Sơn khiến gần 700 xe chở khoảng 7.000 tấn rác phải nằm chờ vì không có chỗ đổ. Việc này dẫn đến rác thải đã ùn ứ, chất đống tại nhiều góc phố, lòng lề đường trong nội thành Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị và bốc mùi khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong ảnh: Bãi rác ứ đọng tại khu chợ phố Vĩnh Hồ (ảnh chụp ngày 25.10). Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 25.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc ngày thứ nhất tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, TP Hải Dương. Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 9 đồng chí; thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội; thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; quán triệt một số nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội đã nghe đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chiều 25.10, Đại hội chia 8 tổ thảo luận về Báo cáo chính trị trình Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ



Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 25.10 đã đăng bài xã luận, trong đó cho biết Triều Tiên và Trung Quốc đang tìm cách phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và tiến tới các thành tựu xã hội chủ nghĩa. Bài báo được đăng trên trang nhất nhân kỷ niệm 70 năm Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), cho hay sự tham gia của Chí nguyện quân nhân dân Trung Quốc (PVA) trong Chiến tranh Triều Tiên thể hiện tình bạn và tình đồng chí gắn bó với nhau. Bài báo mô tả mối quan hệ Triều - Trung là "mối quan hệ đặc biệt và bền chặt" và cho rằng mối quan hệ này đã chứng tỏ "sức mạnh to lớn" trong những thời điểm rất khó khăn. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 21.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.10, Chủ tịch Ủy ban bầu cử CH Seychelles Danny Lucas tuyên bố ứng cử viên đối lập Wavel Ramkalawanđã giành chiến thắng với 54,9% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống ở đảo quốc Ấn Độ Dương này diễn ra tuần trước, đánh bại đương kim Tổng thống Danny Faure. Ông Ramkalawan đắc cử trong bối cảnh kinh tế Seychelles vốn phụ thuộc chủ yếu vào ngành du lịch, song đang bị tác động mạnh do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong ảnh: Ông Wavel Ramkalawa (phải) bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Victoria, Seychelles ngày 24.10. Ảnh: AFP/TTXVN


Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 24.10 đã lên tiếng chỉ trích việc Chính phủ Mỹ áp đặt biện pháp mới nhằm ngăn chặn nguồn kiều hối gửi về quốc đảo Caribe này, coi đây là hành động gây tổn hại trực tiếp tới người dân Cuba. Nhà lãnh đạo Cuba đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ cho biết ngày 27.10, sẽ ban hành lệnh cấm toàn bộ giao dịch tài chính từ nước này với các doanh nghiệp Cuba bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào “danh sách đen”. Trong ảnh: Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez phát biểu tại một diễn đàn ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 25.10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 tại nhiều khu vực trên thế giới đang đe dọa khả năng chịu đứng của hệ thống y tế trong việc đối phó với làn sóng dịch thứ hai. Theo WHO, nhiều chính phủ đang phải vật lộn để cân bằng giữa các biện pháp hạn chế chống dịch mới với việc phục hồi các nền kinh tế vốn đang rơi vào trì trệ do ảnh hưởng từ các biện pháp cách ly hà khắc từ những tháng đầu năm. Tuy nhiên, sự chán nản của người dân trước các biện pháp cách ly chống dịch, cùng với những khó khăn kinh tế đã khiến cho việc thực hiện các biện pháp hạn chế mới càng trở nên khó khăn. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 23.10. Ảnh: THX/TTXVN


Tổ chức Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 24.10  tại một trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul (Afghanistan), khiến 24 người thiệt mạng và 57 người bị thương. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian, lực lượng an ninh đã xác định được đối tượng tiến hành vụ đánh bom liều chết. Hầu hết các nạn nhân là học sinh, trong độ tuổi từ 15-26. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 24.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 25.10