Sự kiện nổi bật ngày 4.7

04/07/2020 18:16

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Hải Phòng là sự kiện nổi bật ngày 4.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 4.7, đoàn kiểm tra của Chính phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm trưởng đoàn đi thị sát, kiểm tra công tác CCHC, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP Hải Phòng. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Ngày 4.7, tại xã bãi ngang ven biển Triệu Vân của huyện Triệu Phong, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 và tổ chức chiến dịch cấp tỉnh gồm 4 mũi chiến dịch “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh” với sự tham gia của gần 500 đoàn viên thanh niên triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Triệu Vân. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN



Ngày 4.7, tại Trường đua Công thức 1 (Hà Nội), Hiệp hội Ô tô thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Hiệp hội thể thao xe động cơ (VMA) - thành viên của Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) tổ chức Lễ trao bằng đua xe ô tô thể thao cho 32 tay đua người Việt Nam nhằm công nhận thành tích và ghi nhận nỗ lực của các vận động viên đua xe ô tô thể thao đầu tiên của Việt Nam - những người tiên phong trong môn thể thao tốc độ này. Trong ảnh: Trao bằng đua xe ô tô thể thao cho các vận động viên Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN



Đêm về sáng ngày 4.7, nhiều địa phương tại Lào Cai tiếp tục có mưa to gây ngập úng và lũ cục bộ. Mưa lớn dữ dội trút xuống khiến các sông, suối trên địa bàn lên rất nhanh làm sạt lở và lũ ở một số tuyến đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường 156, 156B đoạn qua xã Cốc Mỳ và Mường Vi. Lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai lên nhanh làm ngập nhiều diện tích hoa màu của người dân ven sông. Trong ảnh: Công an xã giúp người dân qua ngầm tràn Tân Long, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát. Ảnh: Hồng Ninh – TTXVN



Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên vừa bắt giữ đối tượng Sùng Thị Dợ (sinh năm 1995), thường trú tại bản Hồi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, 1.600 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sùng Thị Dợ khai nhận được một đối tượng trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) gọi điện thuê Dợ đến khu vực suối Nậm Hẹ, thuộc địa phận bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên nhận ma túy, sau đó vận chuyển về nhà Dợ tại bản Huổi Hương, xã Mường Nhà cất giấu, đợi người tới mua ma túy sẽ được trả công là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Sùng Thị Dợ đang trên đường vận chuyển ma túy về nhà cất giấu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong ảnh: Đối tượng Sùng Thị Dợ cùng tang vật vụ án. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN



Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, dịch Covid-19 trên thế giới chưa được khống chế tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường trong quý 2. Sau khi giảm 16% trong tháng 5, xuất khẩu thủy sản trong tháng 6 tiếp tục giảm 10%, ước đạt 626 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt trên 3,5 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cá tra giảm sâu nhất 31%, cá ngừ và mực bạch tuộc đều giảm 20%, các loại cá biển khác giảm nhẹ 2%, chỉ có tôm giữ được mức tăng khiêm tốn gần 3%. Trong ảnh: Chế biến thủy sản xuất khẩu tại tỉnh Phú Yên. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

QUỐC TẾ



Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 3.7 đã tới Đài tưởng niệm quốc gia Núi Rushmore để khởi động các sự kiện kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4.7. Giới truyền thông ước tính khoảng 7.500 người sẽ tới dự buổi lễ kỷ niệm và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tại Núi Rushmore, thuộc bang Nam Dakota. Khẩu trang sẽ được phát miễn phí cho những người tham dự sự kiện này, tuy nhiên, ban tổ chức không quy định về khoảng cách xã hội tối thiểu để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trong ảnh: Tổng thống Donald Trump phát biểu khởi động các sự kiện kỷ niệm Quốc khánh Mỹ tại Đài tưởng niệm quốc gia Núi Rushmore, bang Nam Dakota ngày 3.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo Trường Đại học Johns Hopkins, nước Mỹ đã ghi nhận thêm 57.683 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 3.7. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước Mỹ có số ca nhiễm trên đà gia tăng, đồng thời là mức cao kỷ lục được xác nhận trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây. Như vậy, tính đến hết ngày 3.7, nước Mỹ có 2.793.022 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 129.405 ca tử vong (tăng 728 ca so với ngày trước đó). Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở bang Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 22 người hành hương, trong đó 19 người trong cùng một gia đình, đã thiệt mạng khi chiếc xe chở họ bị tàu hỏa đâm trực diện ở miền Đông Pakistan. Tai nạn xảy ra ngày 3.7 khi chiếc xe này băng qua đường giao cắt với đường sắt không có người điều khiển ở TP Farooqabad, tỉnh Punjab. Một nhân chứng xác nhận chiếc xe bị chết máy ngay trên đường ray đúng lúc tàu hỏa đi tới. Trong ảnh: Chiếc xe khách biến dạng sau khi bị tàu hỏa đâm trực diện trên tuyến đường sắt ở khu vực Farooqabad, quận Sheikhupura, tỉnh Punjab ngày 3.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Đợt mưa lũ nghiêm trọng kéo dài ở miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 6 đến nay đã gây ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu vực ở nước này. Theo số liệu mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc, đợt mưa lũ lịch sử này ảnh hưởng đến gần 20 triệu người. Tính đến nay, đợt mưa lũ lần này đã làm 19.380.000 người thuộc 26 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc bị ảnh hưởng, trong đó có 875.000 người phải di dời khẩn cấp, 235.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng, 1.560.000 hécta hoa màu bị tàn phá. Ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp do đợt thiên tai này đã lên tới gần 6 tỷ USD. Trong ảnh: Nước sông dâng cao do mưa lũ tại Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 12.6. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4.7