Lái xe buýt Hải Dương - Mạo Khê chết gục trên ghế lái

16/11/2019 09:56

​Sáng 16.11, Công an phường Ái Quốc (TP Hải Dương) đang bảo vệ hiện trường để chờ khám nghiệm tử thi lái xe của hãng xe buýt Đức Khoa chết gục trên ghế lái.

Lái xe Nguyễn Đức Phú chết gục trên ghế lái

Lái xe được xác định là anh Nguyễn Đức Phú, sinh ngày 24.3.1975 ở xã Cộng Hoà (Kim Thành). Sáng cùng ngày, anh Phú lái xe 34B-024.30 (không có hành khách) từ nhà ở xã Lai Khê (Kim Thành) theo quốc lộ 5 lên bến xe phía tây, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) để đón khách đi Mạo Khê (Quảng Ninh).

Người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường

Khoảng 7 giờ, khi đến đoạn khu công nghiệp Nam Sách (TP Hải Dương) thì xe tắt máy, đỗ sát lề quốc lộ 5 chiều Hải Phòng - Hà Nội. Đến 8 giờ 30, người dân phát hiện xe dừng lâu nên đã gọi điện báo Công an phường Ái Quốc. Lực lượng công an phát hiện anh Phú chết gục trên ghế lái, cạnh đó có một bãi nôn.


Chiếc xe buýt tắt máy, đỗ sát lề quốc lộ 5 chiều Hải Phòng - Hà Nội, đoạn khu qua khu công nghiệp Nam Sách

Một số nhân viên hãng xe buýt Đức Khoa cho biết anh Phú lái xe nhiều năm cho hãng, không có tiền sử bệnh tật. Có thể trước đó, anh Phú đã uống rượu. Anh Phú có vợ và một con gái đã lớn.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Lái xe buýt Hải Dương - Mạo Khê chết gục trên ghế lái