Xử phạt 2 trường hợp kinh doanh bến bãi ở Kim Thành

24/09/2020 11:00

Cả 2 trường hợp này đều vi phạm pháp luật về đê điều trên bãi thuộc tuyến đê tả sông Lai Vu.


Hầu hết các bãi kinh doanh than ở huyện Kim Thành đều không phép hoặc giấy phép đã hết hạn

Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh vừa xử phạt hai hộ ông Đặng Văn Kiên ở xã Cộng Hòa và ông Đặng Văn Công ở xã Thượng Vũ (cùng huyện Kim Thành) với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Cả 2 hộ này đều kinh doanh bến bãi không phép, vi phạm pháp luật về đê điều trên bãi thuộc tuyến đê tả sông Lai Vu. 

Huyện Kim Thành hiện có 15 bến bãi tập trung dọc tuyến đê tả sông Lai Vu. Hầu hết các bãi kinh doanh ở đây đều không phép hoặc giấy phép đã hết hạn.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Xử phạt 2 trường hợp kinh doanh bến bãi ở Kim Thành