Mới có 2 trường báo cáo kết quả xử lý học sinh vi phạm giao thông

14/11/2019 18:09

Đến 16 giờ ngày 14.11 mới có Trường THPT Thành Đông (TP Hải Dương) và THPT Ninh Giang (Ninh Giang) báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh về việc xử lý học sinh vi phạm giao thông.


 Nhiều học sinh ở Thanh Hà vẫn ngang nhiên vì phạm giao thông

Theo báo cáo, 1 học sinh nữ lớp 11D của Trường THPT Thành Đông không đội mũ bảo hiểm phải làm bản kiểm điểm, bị phê bình trước lớp, trước trường. Cha mẹ của học sinh này phải đến trường cam kết nhắc nhở con thực hiện nghiêm quy định về giao thông. Giáo viên chủ nhiệm lớp 11D hạ bậc hạnh kiểm tháng 11 của học sinh này.

Qua rà soát, Trường THPT Ninh Giang báo cáo chỉ có 1 học sinh đang học lớp 10A của trường không đội mũ bảo hiểm, chứ không phải 4 trường hợp như thông báo của Ban An toàn giao thông tỉnh (3 học sinh trong thông báo đang học Trường THPT Ninh Giang II). Trường đã mời giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh nói trên đến trao đổi, yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm. Học sinh này bị cảnh cáo trước lớp, hạ 1 bậc hạnh kiểm tháng 10, bị phê bình trước toàn trường vào giờ chào cờ đầu tuần.

Trước đó, từ ngày 8 - 31.10, đoàn liên ngành của Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông tại khu vực 13 trường THPT ở TP Hải Dương, các huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Bình Giang, Thanh Hà, Nam Sách, Cẩm Giàng, Kim Thành. Đoàn đã phát hiện 223 học sinh không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai, đi mô tô khi chưa đến tuổi... Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các trường phải báo cáo kết quả xử lý học sinh vi phạm trước ngày 10.11.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Mới có 2 trường báo cáo kết quả xử lý học sinh vi phạm giao thông