Sự kiện nổi bật ngày 10.2

10/02/2020 17:50

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là sự kiện nổi bật ngày 10.2.

TRONG NƯỚC



Sáng 10.2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị cho Năm Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 2020 (AIPA); xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Chiều 10.2, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, làm việc với Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Trong chuyến thăm, làm việc, Phó Chủ tịch nước đã tham quan và ghi Sổ vàng truyền thống tại Sở Chỉ huy Tổng cục. Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm tự hào và cảm động trước lịch sử, quá trình phát triển hào hùng của Tình báo Quốc phòng. Qua gần 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Tình báo Quốc phòng đã tuyệt đối trung với Đảng, hiếu với dân, dựa vào dân và đi sát địch, liên tục trưởng thành, tiến bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm và làm việc với Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Sáng 10.2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trên tinh thần ưu tiên, tạo mọi điều kiện tối đa, Phó Thủ tướng đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Nhiệt đới Trung ương phối hợp chặt chẽ với các nhóm nghiên cứu và các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu, triển khai sản xuất kit xét nghiệm, đồng thời, đánh giá hiệu quả, an toàn sinh học… Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



5 giờ 4 ngày 10.2, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đã đưa 48 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về Cảng hàng không sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), trong đó có 30 người là công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, 15 người của phi hành đoàn và 3 nhân viên y tế. Để bảo đảm an toàn và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, ngay sau khi xuống máy bay, lực lượng chức năng tiến hành tiêu tẩy độc cho người và phương tiện trước khi đưa lên xe ô tô về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) để áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi và điều trị. Trong ảnh: Các công dân Việt Nam được đưa lên xe ô tô đã khử trùng rời sân bay Vân Đồn đến khu vực cách ly để theo dõi và điều trị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Sáng 10.2, Bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường bệnh được trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, đặt tại Trường Quân sự TP Hồ Chí Minh (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) chính thức đi vào hoạt động. Bệnh viện tập trung nhiều bác sỹ, điều dưỡng giỏi của thành phố, là nơi cách ly ban đầu và chữa trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Trong ảnh: Diễn tập tình huống vận chuyển, tiếp nhận người bệnh nhiễm nCoV. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 10.2, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Năm 2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy phấn đấu tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... Trong ảnh: Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Trung Thu

QUỐC TẾ



Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố ngày 10.2, đảng Yeni Azerbaijan cầm quyền của Tổng thống Ilham Aliyev đã giành được đa số ghế ở Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó một ngày. Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Azerbaijan Mazahir Panahov thông báo với 87% số phiếu được kiểm, đảng Yeni Azerbaijan đang giành được 65 trong tổng số 125 ghế. Trong ảnh: Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại một sự kiện ở thủ đô Baku ngày 28.4.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10.2 cho biết 27 người nước ngoài tại Trung Quốc đã nhiễm nCoV, trong đó 2 ca tử vong. Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn bộ trên Cảnh Sảng cho biết 2 ca tử vong là một công dân Mỹ vào ngày 6.2 và một công dân Nhật Bản vào ngày 8.2. Trong số những ca nhiễm, có 3 người đã khỏi bệnh và được ra viện. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm nCoV được điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 5.2. Ảnh: THX/TTXVN



Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 9.2 đưa tin nước Cộng hòa Hồi giáo đã nỗ lực phóng vệ tinh viễn thông Zafar, song không thể đưa vệ tinh này lên quỹ đạo do tên lửa đẩy Simorgh (Phoenix) không đạt được vận tốc cần thiết. Cơ quan Vũ trụ Iran (ISA) cho biết quốc gia này đã phóng vệ tinh Zafar được sản xuất nội địa bằng tên lửa đẩy Simorgh tại cơ sở vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan, cách thủ đô Tehran 230 km về phía đông nam. Dữ liệu của vụ phóng sẽ được sử dụng để tối ưu hóa cho những nỗ lực phóng vệ tinh trong tương lai của Iran. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa đẩy Simorgh (Phoenix) mang theo vệ tinh được phóng tại một cơ sở bí mật ở Iran ngày 27.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Cảnh sát Thái Lan thông báo hai người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương sau khi hai tàu cao tốc cánh ngầm va chạm nhau ở ngoài khơi đảo Phuket vào sáng 10.2. Một trong hai tàu cao tốc trong vụ va chạm đang chở khách du lịch, trong đó phần lớn là người Nga, đang rời bến tàu gần cảng Royal Phuket Marina thì va chạm với  tàu cao tốc khác không có hành khách nào trên tàu. Nhà chức trách cho biết hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm là khách du lịch trẻ tuổi, gồm 1 trẻ em 6 tuổi và một thanh niên khoảng 20 tuổi. Các hành khách bị thương khác đã được đưa tới bệnh viện. Trong ảnh: Một trong hai tàu cao tốc bị hư hại nghiêm trọng sau vụ va chạm ở ngoài khơi đảo Phuket, Thái Lan ngày 10.2. Ảnh: Mirror/TTXVN



Ngày 10.2, siêu phẩm "Parasite" của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho đã làm nên lịch sử khi là tác phẩm tiếng nước ngoài đầu tiên đoạt giải Phim xuất sắc nhất của Giải Oscar lần thứ 92. Tác phẩm vượt 8 đề cử khác ở hạng mục này để đoạt tượng vàng danh giá. Đây là lần thứ hai trong lịch sử giải thưởng điện ảnh Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes (Pháp) và Oscar (Mỹ) có cùng chủ nhân. Trước đó, “Parasite”đã liên tiếp được xướng tên cho các hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Phim quốc tế xuất sắc nhất. Khi đạo diễn Bong Joon-ho được xướng tên đạo diễn xuất sắc nhất, khán phòng đã bùng nổ. Tất cả nghệ sĩ đứng dậy chúc mừng, reo hò khi đạo diễn Hàn Quốc tiến lên bục nhận tượng vàng Oscar từ tay Spike Lee - chủ nhân giải Đạo diễn xuất sắc năm trước. Trong ảnh: Đạo diễn phim “Parasite” Bong Joon-ho tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 ở nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10.2