Sự kiện nổi bật ngày 12.11

12/11/2019 19:04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Hatoyama Yukio, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á Nhật Bản; đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 12.11.

TRONG NƯỚC


Chiều 12.11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Hatoyama Yukio, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Liên minh các Nghị sỹ Nhật – Việt thuộc Đảng Dân chủ, nguyên Thủ tướng Nhật Bản. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Liên minh các Nghị sỹ Nhật – Việt thuộc Đảng Dân Chủ, nguyên Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama Yukio. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 12.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Trong ảnh: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2020 được thông qua với tỷ lệ 93.58% ý kiến tán thành của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Chiều 12.11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2019. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 12.11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Venezuela Jorge Rondon Uzcategui nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo VUFO, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui; nhấn mạnh: Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" được trao tặng Đại sứ Jorge Rondon Uzcategui nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quý báu của Đại sứ trong việc củng cố và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Venezuela.Trong ảnh: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Cộng hòa Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 12.11,Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, trú tại Bình Dương) mức án tử hình về tội "giết người", theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 và 6 năm tù về tội "cướp tài sản", theo Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Các nạn nhân bị Trần Trọng Luận sát hại gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (sinh năm 1966), em Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2002, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (sinh năm 2011, cháu ngoại bà Cúc), cùng trú tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong ảnh: Bị cáo Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại Bình Dương) nhận mức án tử hình đối với tội danh giết người, 6 năm tù với tội danh cướp tài sản. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN


Kết quả quan trắc sáng 12.11 tại nhiều điểm ở Hà Nội cho thấy chỉ số mức độ ô nhiễm không khí lên tới ngưỡng nguy hại, cao nhất so với 4 đợt ô nhiễm không khí từng xảy ra trong năm 2019. Điểm quan trắc của Tổng cục Môi trường tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chất lượng không khí (chỉ số AQI) lên tới 341, ngưỡng nguy hại theo cách tính AQI của Việt Nam và ngưỡng nâu theo cách tính chỉ số AQI của Đại sứ quán Mỹ. Tình trạng đốt rơm, rác xung quanh Hà Nội vẫn diễn ra hàng ngày đã góp phần không nhỏ gây ô nhiễm môi trường thời gian qua. Trong ảnh: Đốt rơm rạ tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 12.11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiến hành Hội nghị lần thứ 20. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, đều với số phiếu tuyệt đối. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương chỉ định các đồng chí: Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bùi Văn Thăng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thành Chung


Sáng 12.11, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KHCN) địa phương trong bối cảnh hội nhập”. Các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để tập hợp, vận động trí thức KHCN. Đó là thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, củng cố nhận thức chính trị của đội ngũ trí thức về vai trò, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước; tăng cường đổi mới công tác tư tưởng của Đảng đối với trí thức. Cần có cơ chế chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ cán bộ KHCN. Đầu tư đúng mức cho Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật, các tổ chức chính trị - xã hội để tập hợp trí tuệ của đội ngũ trí thức... Trong ảnh: Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ


Ngày 12.11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Iran có ý định duy trì thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) vì lợi ích quốc gia. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Rouhani khẳng định "Bằng việc duy trì thỏa thuận hạt nhân, chúng ta sẽ đạt mục đích lớn về chính trị và an ninh". Theo JCPOA và nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, lệnh cấm vận vũ khí của Liên hiệp quốc nhằm vào Iran sẽ được dỡ bỏ vào tháng 10.2020. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc họp báo tại Tehran ngày 14.10. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 12.11, Văn phòng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani thông báo quốc gia này sẽ thả 2 chỉ huy cấp cao của phiến quân Taliban và một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Haqqani để đổi lại tự do cho 2 giáo sư nước ngoài, gồm 1 người Mỹ và 1 người Australia, bị bắt cóc năm 2016. Những động thái trên được thực hiện theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân có thể mở đường các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban. Trong ảnh: Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu tại thủ đô Kabul ngày 28.9. Ảnh: THX/TTXVN


Nhà chức trách Bangladesh cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng và gần 60 người bị thương khi hai đoàn tàu hỏa đâm vào nhau ở miền đông nước này rạng sáng 12.11. Tai nạn xảy ra tại Brahmanbaria, cách thủ đô Dhaka khoảng 100km, khi một đoàn tàu đang trong hành trình đến thành phố cảng Chittagong thì đâm phải đoàn tàu đang trên đường đến Dhaka. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao hai đoàn tàu này chạy trên cùng một đường ray. Trong ảnh: Người dân tập trung tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở tỉnh Brahmanbaria, miền đông Bangladesh ngày 12.11. Ảnh: CNN/TTXVN


Đài Truyền hình nhà nước Syria cho biết một vụ tấn công đã xảy ra sáng sớm 12.11 (theo giờ địa phương) tại một tòa nhà gần Đại sứ quán Liban ở thủ đô Damascus, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương.Tòa nhà trên được xác định là nhà dân, nằm trong khu vực Mezzah, nơi có nhiều đại sứ quán nước ngoài và Trường Đại học Damascus. Trong ảnh: Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Hasakah, Syria, ngày 11.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.11