Sự kiện nổi bật ngày 16.2

16/02/2020 18:27

Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chủ động phòng, chống dịch Covid-19; Pháp nhấn mạnh trụ cột an ninh chung châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich 2020... là những sự kiện nổi bật ngày 16.2.

TRONG NƯỚC


Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập 3 tổ công tác, tập trung tuyên truyền, phổ biến và phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức tập huấn, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã chủ động tiến hành các hoạt động phòng chống dịch như: cho công nhân có biểu hiện sốt, khó thở nghỉ làm việc, cách ly tại nơi ở; cung cấp khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ hằng ngày cho toàn bộ công nhân, chuyên gia và khách hàng trước khi vào công ty. Trong ảnh: Công ty TNHH Compal Việt Nam trong khu công nghiệp Bá Thiện 1 (huyện Bình Xuyên) hướng dẫn cho công nhân rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn đúng cách. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Ngày 16.2, tại Nhà Văn hóa thanh niên, Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo và bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" trong đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong đợt hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, nhằm cung cấp kịp thời lượng máu điều trị tại các bệnh viện. Trong ảnh: Đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân và lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiến máu tình nguyện vào sáng 16.2. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 15.2, tàu cá NA 95052 TS do anh Lê Văn Dũng, xóm một, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm chủ phương tiện, khi đang khai thác hải sản trên biển, cách cửa biển Lạch Quèn khoảng 50 hải lý, không may thuyền viên Hoàng Đình Minh, sinh năm 2001, trú tại xóm 7, xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu, bị sào kéo lưới đập vào đầu gây chấn thương nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin, mặc dù gió mạnh cấp 7, sóng cao do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã hướng dẫn chủ phương tiện tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, đồng thời điều động quân y cùng phương tiện ra ứng cứu. Đến 3 giờ sáng ngày 16.2, lực lượng quân y đã tiếp cận, cấp cứu nạn nhân. Sau khi sơ cứu, lực lượng quân y biên phòng phối hợp đưa nạn nhân vào bờ và chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Trong ảnh: Lực lượng quân y biên phòng phối hợp tiếp cận, cấp cứu nạn nhân. Ảnh: TTXVN


Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã đưa 19 người ở huyện biên giới Ea Súp tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền về trụ sở đơn vị để tiếp tục lấy lời khai, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều tối ngày 15.2, qua một thời gian nắm tình hình, tổ Công tác của Đội đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào nhà của Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1975, ngụ tại thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 19 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Các con bạc đều đến từ các xã, thị trấn của huyện biên giới Ea Súp. Sòng bạc này do Nguyễn Văn Sỹ và em trai là Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1987) làm chủ. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ gần 100 triệu đồng, 4 chiếc xe máy và 20 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Trong ảnh: Triệt phá sòng bạc quy mô lớn ở huyện biên giới Ea Súp. Ảnh: TTXVN 

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa phát hiện tàu hàng mang số hiệu TB 1329, gồm 4 thuyền viên do ông Đào Mạnh Hưng, 43 tuổi, trú tại xã Thanh An, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 700 m3 than nhiệt thấptại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số khoáng sản chở trên tàu, 3 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu TB 1329 về khu vực neo đậu an toàn, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tàu TB 1329 đã được dẫn giải về khu vực neo đậu an toàn, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật: Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 15.2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich2020 tại Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu ra dự kiến tầm nhìn về một châu Âu với sức mạnh quân sự mới. Theo Tổng thống Pháp Macron, an ninh chung ở châu Âu gồm hai trụ cột, một là trụ cột NATO và một là châu Âu phòng thủ. Tổng thống Pháp tin rằng, châu Âu yêu cầu "khả năng hành động" một cách độc lập, các vấn đề hạt nhân cần phải được quản lý khi hợp tác với NATO. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 15.2. Ảnh: THX/TTXVN


Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 15.2, tổng cộng có 9.419 bệnh nhân nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) được điều trị khỏi bệnh và xuất viện tại Trung Quốc đại lục. Riêng trong ngày 15.2 có 1.323 người được ra viện. Ngày 15.2, tại Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 2.009 ca nhiễm mới và 142 trường hợp tử vong do dịch bệnh trên. Riêng tại tâm dịch - tỉnh Hồ Bắc có 1.843 ca nhiễm mới và 139 người tử vong. Theo đó, tính đến hết ngày 15.2, tổng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục do COVID-19 là 1.665 trường hợp kể từ khi dịch bùng phát và 68.500 người được xác nhận nhiễm bệnh, trong đó tỉnh Hồ Bắc có 56.249 người nhiễm. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 9.2. Ảnh: THX/TTXVN


Giới chức Mỹ và Iraq ngày 16.2 xác nhận đã có ít nhất 4 quả rocket bắn vào gần khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad và một căn cứ của Iraq có lính Mỹ đồn trú bên trong Vùng Xanh vào sáng sớm cùng ngày theo giờ địa phương. Các vụ tấn công này không gây thương vong và thiệt hại cũng rất hạn chế. Theo đại tá Myles B. Caggins, người phát ngôn chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq, vụ tấn công xảy ra trước 3 giờ 30 sáng (theo giờ địa phương). Ông này chỉ đề cập tới các rocket rơi trúng một căn cứ có lính Mỹ và liên quân bên trong. Tuy nhiên, 3 quan chức an ninh Iraq giấu tên cho biết 2 quả  rocket đã rơi vào khuôn viên Đại sứ quán Mỹ và một quả rocket khác bắn vào gần căn cứ của liên quân. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq, ngày 2.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.2, phiến quân ở Nam Sudan đã bác bỏ đề xuất hòa bình từ Tổng thống nước này Salva Kiir nhằm quay trở lại hệ thống quản lý hành chính  gồm 10 bang, mở đường cho một chính phủ đoàn kết.Động thái của thủ lĩnh phiến quân Riek Machar đã dập tắt những hy vọng phá vỡ thế bế tắc và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 năm vốn khiến ít nhất 380.000 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir (trái) tham dự một hội nghị ở Addis Ababa, Ethiopia,ngày 8.2.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát Nigeria ngày 16.2 cho biết 30 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do các toán cướp có vũ trang tiến hành nhằm vào 2 ngôi làng ở bang Katsina, Tây Bắc nước này.Theo người phát ngôn cảnh sát bang Katsina, vụ việc xảy ra ngày 14.2 khi hàng chục tay súng đi trên xe máy đã đột kích các ngôi làng Tsauwa và Dankar, nã đạn vào dân làng và đốt cháy nhà cửa. Đa số các nạn nhân thiệt mạng là người già và trẻ nhỏ. Cảnh sát và binh lính đã lập tức được triển khai tới hiện trường và bắt giữ một đối tượng tình nghi. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ tấn công ở bang Kaduna, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.2