Sự kiện nổi bật ngày 1.8

01/08/2021 18:57

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Hậu Giang; Tuyên truyền để người dân không hoang mang, tin tưởng đồng lòng dập dịch... là những sự kiện nổi bật ngày 1.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Hậu Giang về phối hợp hoạt động Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa được thành lập với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Tính đến 31.7, tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Y tế đã công bố 201 ca mắc COVID-19. Hiện đã điều trị khỏi cho 53 ca. Số người được tiêm vaccine là trên 23.180 người, đạt 3,16% dân số. Trong ảnh: Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN


TP Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 2.8. Đây là quyết định được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ban hành ngày 1.8 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. TP Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giảm mật độ giao thông với các nhóm đối tượng, thời gian đã được quy định cụ thể tại các chỉ đạo trước đó của UBND thành phố; tổ chức tiêm vaccine nhanh, an toàn, hiệu quả, không để hết hạn. Trong ảnh: Tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Đến trưa 1.8, trên địa bàn tỉnh Bình Dương ghi nhận vượt hơn 16.000 ca mắc COVID-19. Hiện Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương (đặt tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do Tổng Công ty Becamex IDC hỗ trợ đang chạy đua với thời gian, gấp rút hoàn thành giai đoạn 1 để kịp thời tiếp nhận 2.000 bệnh nhân COVID-19. Trưng dụng khu nhà xưởng Logistics rộng hơn 62.000 m2 của Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW (BWID) để xây lắp thành bệnh viện với năng lực tiếp nhận, điều trị cho 5.000 bệnh nhân. Tổng kinh phí hoàn thiện bệnh viện này là hơn 120 tỷ đồng. Trong ảnh: Bệnh viện dã chiến số 2 do Tổng Công ty Becamex ICD hỗ trợ xây lắp với 5.000 gường sẵn sàng thu dung, điều trị cho 5.000 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Chí Tưởng-TTXVN


Ngày 1.8, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình “Nghìn cuốn sách- Triệu ước mơ”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi chương trình “Chạm những yêu thương” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận triển khai trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Chương trình đã trao tặng 1.200 bộ sách giáo khoa mới cho các em thiếu nhi khối tiểu học là người đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo và cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và 10 “Tủ sách Kim Đồng - Chắp cánh ước mơ” với 6.000 đầu sách cho các liên đội khó khăn trong tỉnh. Trong ảnh: Trao tặng sách giáo khoa cho các em thiếu nhi. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN


Theo thông tin từ Công an TP Ninh Bình ngày 1.8, Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Phan Tom, phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Trước đó, khoảng 2h30 ngày 29.7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố kiểm tra quán karaoke kể trên do Nguyễn Anh Tuấn, 29 tuổi, trú tại TP Ninh Bình làm chủ. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại phòng "Trái đất", trên tầng 5 có 13 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và "bay lắc" tập thể; tổ công tác đã thu giữ được 2,62 g ma túy dạng Ketamin và 0,475 g ma túy dạng kẹo tại hiện trường. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 11/13 đối tượng dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Tang vật phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Đức Phương - TTXVN


Ngày 1.8, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền liên quan 13 đối tượng vừa phát hiện, bắt giữ tại khu vườn xoài, thuộc ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trước đó, ngày 31.3, lực lượng công an bắt quả tang 13 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường 1 hộp nhựa, 1 chén sành, 3 hột xí ngầu, 500 ngàn đồng trên chiếu bạc, 5 xe mô tô và 12 điện thoại di động. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số tiền 13 triệu 147 ngàn đồng. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 1.8, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh làm việc với BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện Kim Thành, Nam Sách về công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện Kim Thành, Nam Sách và BCĐ phòng chống dịch bệnh các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng dịch, không gây hoang mang trong nhân dân. Làm sao để mỗi gia đình là một "pháo đài", mỗi người dân là một "chiến sĩ" trên mặt trận phòng chống dịch. Tuyên truyền nhưng phải quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm... Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 1.8, Hải Dương có 5 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 4 người gồm các bệnh nhân 150495, N.T.P (sinh năm 1990); 150496, Đ.V.K (sinh năm 1986); 150497, Đ.T.Y (sinh năm 1966) và 150498, P.Q.H (sinh năm 1985) đều ở xã Thái Tân, Nam Sách. 1 người ở xã Kim Xuyên (Kim Thành) là bệnh nhân 150494, N.T.N (sinh năm 1975). Đáng chú ý trong số các ca mắc trên có tới 3 người là lao động của các doanh nghiệp. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Nam Sách. Ảnh: PV

QUỐC TẾ



Ngày 1.8, Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà nước (SAC) Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới, đồng thời cho biết Chính phủ nước này sẵn sàng hợp tác với bất cứ đặc phái viên nào được bổ nhiệm của ASEAN. Theo kế hoạch, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 54 khai mạc ngày 2.8 tới, các bộ trưởng sẽ thảo luận việc thực hiện đồng thuận 5 điểm mà lãnh đạo các nước thành viên đạt được cuối tháng 4 vừa qua nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Trong ảnh (tư liệu): Thống tướng Min Aung Hlaing phát biểu trên truyền hình Myanmar ngày 27.3.2021. Ảnh: Getty Image/TTXVN


Bộ Quốc phòng Nga ngày 31.7 xác nhận một máy bay chiến đấu Su-35S đã gặp sự cố về động cơ ở khu vực Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông. Tuy nhiên, phi công đã kịp thoát khỏi máy bay một cách an toàn. Thông báo của Quân khu miền Đông Nga cho biết chiếc Su-35S đã lao xuống biển Okhotsk sau khi gặp trục trặc động cơ. Một ủy ban của quân khu này đang tiến hành điều tra về sự cố. Trong ảnh: Tiêm kích Su-35 của Nga. Ảnh: Sputnik/TTXVN


Tổ chức phi chính phủ châu Âu SOS Méditerranée thông báo tàu Ocean Viking, tàu cứu hộ của SOS Méditerranée ở Địa Trung Hải, đã giải cứu gần 200 người di cư trên các thuyền gặp nạn ở ngoài khơi Libya ngày 31.7. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), ít nhất 1.146 người đã thiệt mạng trên biển trong nửa đầu năm 2021 khi tìm cách vượt Địa Trung Hải để đặt chân đến châu Âu. Kể từ tháng 2.2016 đến nay, SOS Méditerranée đã giải cứu hơn 30.000 người di cư gặp nạn trên biển, thông qua 2 tàu cứu hộ gồm Aquarius và Ocean Viking. Trong ảnh: Người di cư được tàu Ocean Viking giải cứu tại vùng biển ngoài khơi Libya. Ảnh: AFP/TTXVN


Thời tiết khô nóng đã làm bùng phát đám cháy rừng gần Patras - thành phố lớn thứ ba của Hy Lạp, khiến hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy và 5 người nhập viện do gặp vấn đề về hô hấp. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hy Lạp ngày 31.7 cho biết cháy rừng bùng phát tại vùng Zeria thuộc bán đảo Peloponnese, cách Thủ đô Athens 210 km về phía Tây. Khoảng 145 lính cứu hỏa, 50 xe tải và 8 máy bay chuyên dụng đã được huy động về dập lửa. Trong ảnh: Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy tại vùng Zeria, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.8