Sự kiện nổi bật ngày 18.2

18/02/2020 18:41

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai công tác phối hợp năm 2020; Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2020... là những sự kiện nổi bật ngày 18.2.

TRONG NƯỚC


Chiều 18.2, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho ngành mía đường. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghịphối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, ngày 18.2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam, Nhà nước Lào cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước và các tập thể, cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Lào trao Huân chương Tự do hạng Nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 18.2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 5 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/C03-P13 ngày 27.6.2019. 5 bị can gồm: Vũ Như Khuê, nguyên Giám đốc gói thầu số 1; Quản Trọng Tuấn, nguyên Giám đốc gói thầu 3B; Nguyễn Quốc Hải, nguyên Giám đốc gói thầu số 6; Phan Khánh Toàn, nguyên Giám đốc gói thầu số 4; Phan Ngọc Thơm, Phó Giám đốc gói thầu số 2 và 3B - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong ảnh: Bị can Phan Ngọc Thơm, Phó Giám đốc gói thầu số 2 và 3B - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Bộ Công an/TTXVN 


Sáng 18.2, hai bệnh nhân người Vĩnh Phúc bị nhiễm Covid-19 (nhập viện ngày 9.2 và 26.1), được xuất viện sau một thời gian chữa trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) và sau 2 lần xét nghiệm âm tính.Chiều cùng ngày, tại Vĩnh Phúc, 2 bệnh nhân dương tính với chủng mới của virus Corona (Covid -19) đã được xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên). Đây là 2 người bệnh mắc Covid -19 đầu tiên điều trị thành công tại cơ sở y tế tuyến huyện của Việt Nam, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện trong ngày lên 4 người. Trong ảnh: Hai bệnh nhân được điều trị tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xuất viện. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Ngày 18.2, công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên, sinh năm 1992, thường trú tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn về hành vi lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội facebook để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. Theo khai nhận của Liên, cũng với thủ đoạn trên, Liên đã lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của một người dân ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng. Trong ảnh: Đối tượng Lê Thị Liên tại Công an Thanh Hóa. Ảnh: Duy Hưng-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 18.2, Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị văn phòng cấp ủy các cấp phối hợp với các ban Đảng tập trung cao độ trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt, tham mưu hoàn thiện báo cáo chính trị trình đại hội. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ văn phòng cấp ủy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với đề án vị trí việc làm; bồi dưỡng nghiệp vụ, quan tâm đến việc luân chuyển, điều động để cán bộ văn phòng có điều kiện phát triển. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2019. Ảnh: Hà Nga 


Sáng 18.2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã gửi mẫu bệnh phẩm của nam sinh Nguyễn Văn H. (20 tuổi, Gia Lộc) nghi nhiễm bệnh Covid-19 lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Ngày 15.2, anh H. vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh với triệu chứng sốt 38 độ C, cơ thể mệt mỏi, ho, chảy nước mũi. Bệnh nhân được theo dõi cách ly và điều trị tại bệnh viện. Đến chiều 18.2, bệnh nhân đã cắt sốt, sức khỏe ổn định. Trước đó, anh H. đi phượt lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) bằng xe máy. Khi đến địa phận xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (cùng tỉnh Vĩnh Phúc), anh mua một chai nước uống và đi luôn. Xã Sơn Lôi hiện có nhiều người mắc Covid-19 nhất cả nước. Trong ảnh: Khu vực cách ly của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ



Ngày 18.2, Trung Quốc tuyên bố sẽ chấp nhận các đơn xin miễn thuế cho 696 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm thịt lợn, bò, đậu tương, khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô. Thông báo của Bộ Tài chính và Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc nêu rõ các doanh nghiệp muốn được miễn thuế bổ sung đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ có thể bắt đầu nộp đơn từ ngày 2.3 tới. Các sản phẩm nằm trong danh sách miễn thuế bao gồm cả ngô, lúa mỳ, các thiết bị y tế và kim loại như quặng đồng. Trong ảnh: Bốc dỡ đậu tương nhập khẩu tại cảng Nam Thông thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Nội các Hàn Quốc ngày 18.2 đã thông qua ngân quỹ khẩn cấp trị giá 104 tỷ won (tương đương 87,9 triệu USD) nhằm hỗ trợ kiểm soát và phòng chống ca nhiễm mới virus nCoV có thể xảy ra tại nước này. Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, số tiền trên sẽ được dùng để tăng cường nhân sự và trang thiết bị cách ly và kiểm tra. Ngoài việc hỗ trợ những người đang được cách ly, quỹ trên cũng được dùng để hỗ trợ những công dân Hàn Quốc đang ở thành phố tâm dịch Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul ngày 13.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, các công tố viên điều tra quân đội và cơ quan tư pháp ngày 18.2 đã ra lệnh bắt giữ 228 người bị nghi có quan hệ với mạng lới của giáo sĩ sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen mà Ankara cho là đứng sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm 2016.Các công tố viên đã ra lệnh bắt giữ 157 người, trong đó có 101 quân nhân, trong khuôn khổ cuộc điều tra được thực hiện tại tỉnh miền Tây Izmir và mở rộng khắp 43 tỉnh thành.Ngoài ra, các công tố viên ở Ankara đã ra lệnh bắt giữ 71 người, trong đó 33 người hiện đang làm việc tại cơ quan tư pháp. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng tình nghi liên quan tới mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen tại thành phố Kayseri. Ảnh: AFP/TTXVN


Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng 18/2 thông báo có thêm 1.886 ca nhiễm mới, 98 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại Trung Quốc đại lục trong ngày 17/2. Trong số các ca tử vong, có 93 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc, 3 trường hợp ở tỉnh Hà Nam, 1 trường hợp ở tỉnh Hà Bắc và trường hợp còn lại ở tỉnh Hồ Nam. Trong số 93 ca tử vong ở Hồ Bắc có 72 ca ở Vũ Hán. Trong ngày 17/2, đã có 1.701 bệnh nhân nhiễm nCoV được xuất viện, nâng tổng số người khỏi bênh tại Trung Quốc đại lục lên 12.552 người. Tính đến hết ngày 17.2, trên khắp Trung Quốc đại lục, có 72.436 trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiến huyết tương sau khi được điều trị khỏi bệnh, tại trung tâm hiến máu ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 17.2. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 18.2, nội các Nhật Bản đã thông qua dự luật hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư phát triển máy bay không người lái và mạng viễn thông 5G. Dự luật này bao gồm các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước chế tạo thiết bị bay không người lái. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ miễn thuế 15% cho các công ty đầu tư vào hạ tầng mạng 5G và được công nhận không có rủi ro an ninh.Theo dự kiến, Nhật Bản sẽ đưa vào khai thác thương mại các dịch vụ viễn thông 5G đầu tiên vào mùa Xuân này. Trong ảnh: Biểu tượng mạng 5G tại một triển lãm trò chơi điện tử ở Makuhari,tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 12.9.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.2