Xem gì trên báo Hải Dương ngày 17.2?

17/02/2020 06:20

Cơ hội mới cho cà rốt Đức Chính; Ngày càng ít công nhân nghỉ việc sau Tết... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 17.2.

Cơ hội mới cho cà rốt Đức Chính: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cà rốt Trung Quốc không thể xuất sang các nước khác nên đã tạo ra cơ hội cho cà rốt Đức Chính tiếp cận được nhiều thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản... một cách dễ dàng... (trang 3).

Hỗ trợ nhưng đừng làm khó: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm để xin góp ý rộng rãi... (trang 1).

Sẵn sàng huấn luyện chiến sĩ mới: Chúng tôi đến Tiểu đoàn Huấn luyện 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) khi đơn vị vừa tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2020 và đang làm công tác chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới... (trang 4).

Tứ Kỳ bảo vệ hàng tre chắn sóng: Tứ Kỳ là địa phương tiêu biểu của tỉnh trong trồng và bảo vệ hàng tre chắn sóng nhờ thực hiện hiệu quả việc giao khoán cho người dân... (trang 4).

Ngày càng ít công nhân nghỉ việc sau Tết: Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không còn lo thiếu lao động do đã thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ với công nhân... (trang 5).

Gia đình khốn khó vì cả hai con bị bại não: Sinh được hai con thì cả hai đều bị bại não, 5 năm ròng rã sống ở bệnh viện nuôi con khiến người mẹ bị suy kiệt rồi mắc bệnh hen suyễn... (trang 5).

Tham mưu tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp: Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng chiều 14.2... (trang 1).

Xử phạt hành vi vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị, nhất là các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân, học sinh chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai khi tháo khẩu trang, bỏ vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay... (trang 1).

Đăng ký vùng trồng vải xuất khẩu đi Nhật Bản: Cục Bảo vệ thực vật đã đưa ra một số yêu cầu đối với quả vải tươi xuất khẩu đi Nhật Bản... (trang 2).

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Cẩm Giàng: Hỗ trợ hội viên vượt khó: Ngày 15.2, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Cẩm Giàng tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025... (trang 2).

Triển khai mô hình ruộng lúa, bờ hoa: Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam vừa triển khai xây dựng mô hình ruộng lúa, bờ hoa tại xã Tân Hương (Ninh Giang)... (trang 2).

Cục Quản lý thị trường: Xử lý 29 vụ vi phạm kinh doanh vật tư y tế: Sau 2 tuần (từ ngày 31.1- 13.2) kiểm tra các cơ sở kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế trong tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 29 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 20,6 triệu đồng... (trang 2).

TP Hải Dương: Nhà hàng cam kết không mua bán động vật hoang dã: Hạt Kiểm lâm TP Hải Dương vừa phối hợp với UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến việc nuôi nhốt, kinh doanh, chế biến động vật hoang dã cho chủ 31 cơ sở, nhà hàng, khách sạn kinh doanh, chế biến động vật trên địa bàn... (trang 2).

Thanh Hà: Dự kiến cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường 390: Đến hạn cuối (ngày 12.2) vẫn còn 14 hộ không chấp nhận mức bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường 390 đoạn km 26+600 đến km 30+300, 3 huyện Thanh Hà giai đoạn 1... (trang 2).

Thanh Hà: Thu hồi đất của 181 hộ để làm đường dẫn cầu Quang Thanh: Theo UBND huyện Thanh Hà, để xây dựng đường dẫn cầu Quang Thanh thuộc xã Thanh Cường, huyện sẽ thu hồi hơn 93.000 m2 đất của 181 hộ... (trang 2).... (trang 3).

Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện huyện Bình Giang: Tiêu thụ 3 tấn dưa hấu giúp nông dân: Từ ngày 14-16.2, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện huyện Bình Giang thực hiện chương trình "Giải cứu dưa hấu" cho nông dân tỉnh Quảng Ngãi.... (trang 3).

Đầu tư gần 30 tỷ đồng nâng cấp đê tả sông Kinh Môn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư công trình nâng cấp tuyến đê tả sông Kinh Môn đoạn qua xã Thăng Long (Kinh Môn) với kinh phí gần 30 tỷ đồng (tỉnh đầu tư gần 27,1 tỷ đồng, còn lại là vốn Trung ương)... (trang )3.

Tuyển 100 thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc: Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đang tuyển chọn 100 người đi làm việc tại Nhật Bản theo chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản... (trang 5).

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3: Tổ chức hoạt động kỷ niệm phù hợp tình hình dịch bệnh: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biễn phức tạp, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã yêu cầu Ban Nữ công các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc thay đổi hình thức tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và 1.980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng bằng các hình thức phù hợp... (trang 5).

Nhiều máy ATM không hoạt động: HIiện nay, các ngân hàng lắp đặt rất nhiều máy ATM trên địa bàn TP Hải Dương nhưng thực tế nhiều máy thường xuyên bị hỏng, hoặc chỉ cho rút tiền mệnh giá thấp từ 100.000 đồng, 50.000 đồng... (trang 7).

Lần đầu khởi tố đối tượng khai thác cát trái phép: Ngày 16.2, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đình Tính (31 tuổi, ở xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên... (trang 7).

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Bình Giang tai nạn xemáy tử vong: Sáng 15.2, Công an huyện Bình Giang nhận được tin báo của người dân có 1 người chết ở khu vực cống Tranh, thôn Thị Tranh, xã Thúc Kháng (Bình Giang)... (trang 7).

Đang tìm chỗ sử dụng ma túy thì bị bắt: Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc vừa xét xử vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Đức Hoàn (sinh năm 1980, ở thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên) 5 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 17.2 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 17.2?