Lợi thế cho tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018

12/12/2018 08:31

Với việc cầm chân chủ nhà Malaysia 2-2 tối 11.12 trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ hai trong lịch sử vào tối 15.12 tới đây trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Khánh

Kể từ AFF Cup 2004 trở đi, giải đấu này áp dụng thể thức đá lượt đi - lượt về ở trận chung kết. Nhưng phải đến AFF Cup 2010, thể thức này mới áp dụng thêm điều khoản bàn thắng sân nhà - sân đối phương.

Với quy định này, thầy trò ông Park Hang Seo đang chiếm lợi thế khi đối đầu với Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đăng quang ngôi vô địch với điều kiện như sau: giành chiến thắng; thủ hòa 0-0 hay 1-1 với Malaysia trong hai hiệp đấu chính thức. Đây chính là lợi thế đội tuyển Việt Nam có được sau khi hòa 2-2 với Malaysia ở trận chung kết lượt đi vào tối 11.12.

Trong trường hợp trận chung kết lượt về vào tối 15.12 kết thúc với tỉ số hòa 2-2, hai đội sẽ phải đá thêm hai hiệp phụ (mỗi hiệp 15 phút) do tổng tỉ số sau hai lượt đấu đều bằng nhau bởi mỗi đội đều có 2 bàn thắng trên sân đối phương.

Nếu tỉ số vẫn được giữ nguyên sau hai hiệp phụ, hai đội sẽ tiến hành sút luân lưu 11m để xác định đội chiến thắng và đoạt cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

SỸ HUYÊN (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lợi thế cho tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018